Mexico có Bộ trưởng Nội vụ mới

18/11/2011 10:09 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mexico Felipe Calderon vào hôm 17.11 đã công bố người giữ vị trí Bộ trưởng Nội vụ của nước này là Alejandro Poire, một tuần sau khi người tiền nhiệm của Poire là Francisco Blake thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng, theo AFP.

(TNO) Tổng thống Mexico Felipe Calderon vào hôm 17.11 đã công bố người giữ vị trí Bộ trưởng Nội vụ của nước này là Alejandro Poire, một tuần sau khi người tiền nhiệm của Poire là Francisco Blake thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng, theo AFP.

Như vậy, ông Poire sẽ là bộ trưởng nội vụ thứ năm, một vị trí chủ chốt trong cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy tại Mexico, kể từ khi ông Calderon nhậm chức tổng thống vào tháng 12.2006.

>> Rơi trực thăng, Bộ trưởng Nội vụ Mexico thiệt mạng
>> Mexico bắt trùm ma túy khét tiếng Zetas

Ông Poire, người có học vị tiến sĩ về khoa học chính trị của ĐH Harvard, được chọn do có nhiều "kiến thức và kinh nghiệm trong các vấn đề an ninh và chính trị", Tổng thống Calderon nói.

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Nội vụ Mexico, ông Poire từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong bộ này, trong đó có chức Giám đốc Trung tâm Điều tra và An ninh quốc gia Mexico (CISEN) mà ông Poire nắm giữ từ tháng 9 năm ngoái.

Được biết, ông Poire lên giữ chức Bộ trưởng Nội vụ thay cho ông Francisco Blake, người đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng gần thủ đô Mexico City ngày 11.11 qua cùng với bảy người khác.

Nhà chức trách Mexico với sự giúp đỡ điều tra từ Mỹ và Pháp cho biết, không phát hiện lỗi kỹ thuật trong vụ tai nạn này và nguyên nhân được cho là do thời tiết xấu.

Ông Blake là bộ trưởng nội vụ thứ hai thiệt mạng do tai nạn máy bay dưới thời Tổng thống Calderon. Trước đó vào tháng 10.2008, ông Juan Camilo Mourino, Bộ trưởng Nội vụ khi đó, cũng đã tử vong trong vụ rơi máy bay nhỏ tại Mexico City.

Hiện Mexico đang phát động chiến dịch lớn và kéo dài để tấn công các băng đảng ma túy đang hoành hành tại đây, và Bộ trưởng Nội vụ là nhân vật chủ chốt trong cuộc chiến khốc liệt này.

Đã có hơn 45.000 người bị giết chết liên quan đến tội phạm ma túy từ năm 2006 đến nay tại Mexico, khi Tổng thống Felipe Calderon phát động cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy với việc huy động khoảng 50.000 binh lính và cảnh sát tham gia.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.