Moscow nói có thể 'bảo vệ' các tay súng do Nga hậu thuẫn ở miền Đông Ukraine

09/04/2021 07:10 GMT+7

Một quan chức Nga cảnh báo Moscow có thể can thiệp vào cuộc xung đột ở miền đông Ukraine để giúp đỡ các cư dân nói tiếng Nga tại đây, nếu Ukraine tiến hành cuộc tấn công tổng lực nhằm vào lực lượng ly khai.

Các tay súng ly khai do Nga hậu thuẫn và quân đội Ukraine đã đụng độ ở miền đông Ukraine.
Quan chức Nga tên Dmitry Kozak nói rằng các lực lượng Nga có thể can thiệp để "bảo vệ" công dân của mình.
Ông cũng cảnh báo rằng một cuộc leo thang đụng độ có thể đánh dấu “khởi đầu cho sự kết thúc” đối với Ukraine - “không phải là một phát súng vào chân, mà là vào mặt”.

Moscow có thể can thiệp để "bảo vệ người nói tiếng Nga" ở đông Ukraine

Mỹ và Đức đều bày tỏ lo ngại trước sự gia tăng căng thẳng ở miền đông Ukraine.
Nga đã tăng cường quân số ở biên giới Ukraine, nhưng đồng thời khẳng định không nên coi họ là mối đe dọa.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết lực lượng Nga ở đó cao nhất kể từ năm 2014, thời điểm cuộc xung đột ở miền đông Ukraine nổ ra. Bà Psaki mô tả tình hình là "đáng lo ngại sâu sắc".
Nga không tiết lộ chi tiết về quân số, nhưng quân đội Ukraine khẳng định vào cuối tháng trước rằng khoảng 20.000 lính Nga đã được huy động tới biên giới với Ukraine.
Video xuất hiện trên mạng xã hội về các đoàn tàu Nga di chuyển vũ khí hạng nặng về phía khu vực trên.
Các cuộc đụng độ giữa quân đội Ukraine và những tay súng do Moscow hậu thuẫn bên trong vùng Donbass thuộc miền đông Ukraiine cũng gia tăng trong những tháng gần đây.
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8.4, và kêu gọi Nga “xuống thang căng thẳng” bằng cách giảm quân tiếp viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.