Một thạc sĩ sống ở sân bay suốt 3 tháng vì sợ Covid-19

18/01/2021 21:00 GMT+7

Aditya Singh, sống ở bang California (Mỹ), đã bị bắt với cáo buộc xâm phạm khu vực cấm của sân bay.

Tờ Chicago Tribune ngày 18.1 đưa tin Aditya Singh (36 tuổi) sống ở sân bay quốc tế O'Hare tại thành phố Chicago (bang Illinois, Mỹ) suốt 3 tháng qua.
Lúc bị cảnh sát bắt giữ hôm 16.1, Singh khai rằng anh sống ở sân bay vì không muốn trở về bang California do sợ mắc bệnh Covid-19.
Theo giới chức Mỹ, Singh từ thành phố Los Angeles (bang California) bay đến thành phố Chicago hôm 19.10.2020 và ở tại sân bay O'Hare cho đến khi bị cảnh sát hỏi thăm hôm 16.1.
Khi được cảnh sát yêu cầu trình giấy tờ tùy thân, Singh cho họ xem thẻ ra vào sân bay của một người quản lý của sân bay O'Hare và thẻ này bị đánh cắp vào ngày 26.10.2020.

Khỉ đột tại Mỹ nhiễm Covid- 19

Theo giới chức Mỹ, Singh có bằng thạc sĩ về khách sạn, hiện đang thất nghiệp và sống với bạn ở quận Cam, bang California trước khi đến trú ngụ tại sân bay O'Hare.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.