Mỹ điều tra Trung Quốc bán phá giá

22/08/2020 08:01 GMT+7

Bộ Thương mại Mỹ ngày 21.8 thông báo đã bắt đầu điều tra cáo buộc Trung Quốc trợ giá cho các nhà sản xuất khung gầm container và linh kiện lắp ráp đi kèm để bán phá giá vào thị trường Mỹ .

Theo Reuters, cuộc điều tra được tiến hành theo đơn kiến nghị của Liên minh Các nhà sản xuất khung gầm Mỹ. Tổ chức này ước tính Trung Quốc xuất khẩu 250 triệu USD khung gầm container và các linh kiện lắp ráp đi kèm vào Mỹ trong năm 2018. Trong khi đó, số liệu của Cục Thống kê Mỹ cho thấy nước này nhập khẩu 460 triệu USD những hàng hóa nêu trên trong năm 2019.
Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ điều tra 30 chương trình trợ giá của Trung Quốc và dự kiến sẽ đánh thuế chống phá giá 188% lên các sản phẩm liên quan. Quyết định về việc ban hành thuế chống trợ giá có thể được đưa ra vào tháng 10 trong khi thuế chống phá giá là vào đầu năm sau.

Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục đàm phán thương mại với Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.