Mỹ kêu gọi đầu tư trong nước để cạnh tranh với Trung Quốc

11/08/2021 08:45 GMT+7

Khi tham quan Đại học Maryland ngày 9.8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi đầu tư trong nước nhiều hơn để cạnh tranh với Trung Quốc , theo AFP.

Ông Blinken cũng giục Mỹ xem “đổi mới trong nước” là chìa khóa cho chính sách đối ngoại để có thể tiếp tục làm ngọn hải đăng cho thế giới.
Ngoại trưởng Blinken dẫn lại nghiên cứu của Diễn đàn Kinh tế thế giới cho thấy Mỹ đứng thứ 13 về cơ sở hạ tầng và chi ít hơn Trung Quốc. Dù gọi Trung Quốc là "cường quốc đang lên", ông Blinken nói sự cạnh tranh còn đến từ nhiều quốc gia khác.
Tuy vậy, ông Blinken tuyên bố Mỹ vẫn là quốc gia và nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới.
Các phát biểu trên được đưa ra trước thời điểm Thượng viện Mỹ dự kiến thông qua gói chi tiêu cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.