Mỹ khôi phục chương trình huấn luyện cho Pakistan

21/12/2019 08:46 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua thông báo Washington vừa phê chuẩn việc cho phép Pakistan tham gia trở lại chương trình Đào tạo và huấn luyện quân sự quốc tế (IMET) của Mỹ sau khi bị tạm dừng hơn một năm, theo Reuters.

Pakistan tham gia IMET, được xem là trụ cột quan hệ quân sự với Mỹ, hơn một thập niên, nhưng bất ngờ bị Tổng thống Donald Trump cho tạm dừng vào tháng 8.2018.
IMET là một phần trong các chương trình viện trợ an ninh trị giá 2 tỉ USD Mỹ dành cho Pakistan vẫn đang bị tạm dừng theo lệnh Tổng thống Trump bất ngờ đưa ra hồi tháng 1.2018 nhằm buộc Islamabad truy quét các tay súng Hồi giáo.
Giới quan sát nhận định việc khôi phục lại IMET cho Pakistan đánh dấu quan hệ song phương đang ấm lên theo sau các cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Pakistan Imran Khan trong năm nay, theo Reuters.

[VIDEO] Sĩ quan Ả Rập Xê Út xả súng tại căn cứ Mỹ không có đồng phạm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.