Mỹ kích hoạt đạo luật bảo vệ đất hiếm

26/07/2020 23:26 GMT+7

Chính phủ Mỹ đã kích hoạt Đạo luật sản xuất quốc phòng nhằm giúp duy trì và tăng cường năng lực cơ sở công nghiệp và lực lượng lao động quan trọng trong ngành hàng không, vật liệu đất hiếm và công nghiệp điện tử.

Trong thông cáo đăng trên trang web của mình ngày 24.7 (giờ Mỹ), Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã ký thỏa thuận trị giá 33,6 triệu USD với Tập đoàn eMagin để duy trì và mở rộng cơ sở công nghiệp điện tử trong nước.
Bộ cũng ký thỏa thuận trị giá 14,9 triệu USD với Hãng Meggitt-Rockmart để tăng khả năng sản xuất phao nhiên liệu sử dụng cho máy bay quân sự Mỹ.
Bộ Quốc phòng còn ký thỏa thuận trị giá 28,8 triệu USD với Công ty Urban Mining để hỗ trợ phát triển nguồn nam châm đất hiếm - thành phần thiết yếu trong nhiều sản phẩm quốc phòng Mỹ.
Đạo luật quốc phòng cho chính phủ Mỹ thẩm quyền để bắt buộc các công ty tư nhân ưu tiên thực hiện hợp đồng với chính quyền, nhằm đẩy nhanh việc sản xuất các sản phẩm đặc biệt cần thiết. 

Chiến tranh thương mại căng thẳng, Mỹ lo ngại Trung Quốc ngừng cung cấp đất hiếm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.