Mỹ sẽ phải chọn 'quà Giáng sinh' của Triều Tiên

03/12/2019 18:07 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Ri Thae-song tuyên bố Washington phải quyết định muốn nhận "món quà Giáng sinh" gì từ Bình Nhưỡng nếu không thay đổi " chính sách thù" về phi hạt nhân hóa trước hạn chót vào cuối năm nay.

KCNA ngày 3.12 dẫn lời ông Ri cảnh báo sắp hết thời hạn do Bình Nhưỡng đưa ra để Mỹ từ bỏ chính sách thù địch nếu muốn nối lại đàm phán giải trừ hạt nhân vốn đang trong tình trạng bế tắc, theo KCNA.
Ông Ri cáo buộc Mỹ chỉ muốn kéo dài thời gian khi nhiều lần kêu gọi đàm phán giải trừ hạt nhân nhưng không đưa ra giải pháp thật sự.

Triều Tiên: Mỹ phải quyết định chọn "quà Giáng Sinh"

"Mỹ mời gọi đối thoại chỉ là mánh khóe nhằm ép buộc Triều Tiên phải đàm phán và lợi dụng điều này phục vụ tình hình chính trị cùng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020", Thứ trưởng Ri nói.
"Những gì cần phải làm bây giờ chính là sự lựa chọn của Mỹ, điều này hoàn toàn tùy thuộc vào việc Washington muốn nhận món quà Giáng sinh gì từ Triều Tiên", ông Ri lưu ý.
Tuy nhiên, ông Ri không nêu rõ "món quà Giáng sinh" là gì. Giới chuyên gia nhận định món quà này có thể là phóng vệ tinh, tên lửa đạn đạo liên lục địa hoặc thử nghiệm hạt nhân.
Thứ trưởng Ri đồng thời nhấn mạnh Triều Tiên không có ý định tiếp tục đàm phán nếu Mỹ không từ bỏ chính sách thù địch.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi "đối thoại thực chất" sau khi Triều Tiên thử nghiệm hệ thống pháo phản lực đa nòng siêu lớn hôm 28.11.
Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa hai bên không có kết quả cụ thể kể từ cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump hồi tháng 2.2019 ở Việt Nam kết thúc nhưng không đạt được thỏa thuận.
Cụ thể, phía Mỹ từ chối yêu cầu của Triều Tiên là Washington gỡ bỏ các lệnh cấm vận để đổi lấy Bình Nhưỡng từng bước giải trừ vũ khí hạt nhân. Washington khăng khăng Bình Nhưỡng trước tiên phải phi hạt nhân hóa hoàn toàn.
Các cuộc hội đàm cấp cao giữa hai bên hồi tháng rồi ở Thụy Điển cũng bế tắc và Triều Tiên lên án Mỹ tiếp tục duy trì "quan điểm cũ".
Chủ tịch Kim Jong-un đã đưa ra hạn chót vào cuối năm nay, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ tìm kiếm "lộ trình mới" nếu Mỹ tiếp tục duy trì các lệnh cấm vận và gây áp lực tối đa đối với Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.