Mỹ tham vấn đồng minh nếu triển khai tên lửa ở châu Âu

14/12/2019 13:12 GMT+7

AP ngày 13.12 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho hay Washington sẽ tham vấn các đồng minh nếu muốn triển khai tên lửa tầm trung ở châu Âu hoặc châu Á.

Ông Esper cũng ca ngợi vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung được thiết kế mang đầu đạn thông thường trên Thái Bình Dương hôm 12.12. Theo ông, Mỹ mất chưa đầy 9 tháng để phát triển tên lửa này, từ lên ý tưởng đến phóng thử. AFP đưa tin vụ thử diễn ra tại căn cứ không quân Vandenberg, bang California.
Lầu Năm Góc cho biết tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất này bay được hơn 500 km trước khi rơi xuống Thái Bình Dương.
Đây là lần thứ hai Mỹ thử tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, sau khi rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) hồi đầu tháng 8. INF được ký kết giữa Liên Xô và Mỹ vào năm 1987 nhằm giới hạn việc phát triển các tên lửa phóng trên bộ có tầm bắn từ 500 - 5.500 km.
Cùng ngày, Sputnik đưa tin Nga bày tỏ quan ngại trước động thái trên của Mỹ. Moscow nói rằng vụ thử tên lửa cho thấy Washington đã tìm cách “phá hủy” hiệp ước INF từ lâu.

[VIDEO] Mỹ thử tên lửa hành trình bị Hiệp ước INF giới hạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.