Na Uy hủy tập trận NATO để bảo toàn lực lượng đối phó COVID-19

11/03/2020 23:25 GMT+7

Lo ngại dịch Covid-19 , quân đội Na Uy hôm 11.3 tuyên bố hủy cuộc diễn tập mang tên Cold Response 2020, trước đây dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 12-1 8.3 với sự tham gia của 15.000 binh sĩ NATO và đồng minh.

“Dịch COVID-19 đang vuột khỏi tầm kiểm soát”, theo AFP dẫn lời chỉ huy chiến dịch NATO, tướng Rune Jakobsen của Na Uy.
“Chúng tôi chọn cách bảo tồn năng lực chiến đấu của quân đội để có thể hỗ trợ xã hội trong giai đoạn khó khăn sắp tới”, theo vị tướng.
Ban đầu, cuộc tập trận dự kiến sẽ quy tụ sự tham gia của 12 thành viên khối NATO hoặc quốc gia, bao gồm Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Bỉ, Thụy Điển.
Được Na Uy tổ chức ở khu vực cực bắc của nước này, Cold Response 2020  nhằm thử nghiệm năng lực phối hợp đa quốc gia với viễn cảnh  NATO phải tham chiến trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt.

[VIDEO] Số ca nhiễm virus corona tăng vọt tại Ý, tham mưu trưởng quân đội cũng dương tính

Theo tướng Jakobsen, quân đội Na Uy muốn tránh “trở thành gánh nặng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân”, trong lúc tình trạng dịch bệnh đang chuyển biến phức tạp.
Hồi tuần trước, lực lượng vũ trang nước này đã nhanh chóng quyết định đóng cửa căn cứ quân sự ở phía bắc Na Uy sau khi có binh sĩ xét nghiệm dương tính với virus Corona. Hiện vẫn có khoảng 240 lính bị cách ly.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.