Năm 2020, Mỹ có số nhiều người chết cao nhất lịch sử

23/12/2020 08:07 GMT+7

2020 là năm chết chóc nhất trong lịch sử Mỹ khi dự kiến có đến 3 triệu người tử vong, và đại dịch Covid-19 đóng vai trò quan trọng trong sự gia tăng này.

Theo AP, dữ liệu ban đầu cho thấy Mỹ đang trên đà ghi nhận hơn 3,2 triệu ca tử vong trong năm 2020, cao hơn năm 2019 ít nhất 400.000 ca. Trong đó, đại dịch Covid-19 đã khiến hơn 318.000 người tử vong và vẫn tiếp tục tăng.
Số lượng ca tử vong tại Mỹ thường tăng lên theo từng năm nhưng mức tăng của năm nay so với năm 2019 là khoảng 15% và có thể cao hơn nếu toàn bộ số ca tử vong trong tháng 12 được thống kê.
Đây có thể là mức tăng lớn nhất từ năm 1918, khi số lượng người tử vong so với năm 1917 tăng 46%, chủ yếu là binh sĩ thiệt mạng trong Thế chiến 1 và đại dịch cúm Tây Ban Nha.

Mỹ đẩy mạnh tiêm vắc xin giữa quan ngại biến chủng mới của virus gây Covid-19

Theo AP, số người chết vì Covid-19 trong năm nay chỉ đứng thứ 3 sau bệnh tim mạch và ung thư, nhưng trong một số giai đoạn, Covid-19 là sát thủ số 1.
Tuy nhiên, nhiều trường hợp tử vong hồi đầu năm vì viêm phổi có thể cũng do Covid-19 gây ra, trong khi đại dịch khiến những bệnh nhân mắc các chứng bệnh khác mất đi sự chăm sóc cần thiết, dẫn đến tử vong nhiều hơn.
Theo CDC, số người chết vì sử dụng ma túy quá liều trong năm nay tăng cao. Dù không liên quan trực tiếp đến Covid-19 nhưng có khả năng đại dịch đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng, khiến những người buôn sử dụng chất nguy hiểm và giá rẻ hơn để bán.
Mặt khác, đại dịch Covid-19 bị cho là có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người Mỹ. Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) cho rằng tuổi thọ trung bình của người Mỹ trong năm 2020 có thể giảm xuống 3 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.