Nặng 330 kg, phải nhờ trực thăng quân sự đưa tới bệnh viện

19/06/2019 10:25 GMT+7

Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, tướng Qamar Javed Bajwa đã cho phép điều một máy bay trực thăng quân sự đến đưa một thường dân béo phì đến bệnh viện để điều trị.

Đài RT ngày 19.6, tướng Bajwa đã đưa ra quyết định trên sau khi đọc được lời kêu gọi giúp đỡ nạn nhân béo phì Noor Hassan trên mạng xã hội.
Ông Hassan sống ở thành phố Sadiqabad thuộc tỉnh Punjab nặng tới 330 kg.
Do sở hữu thân hình quá khổ, Hassan không thể lên được xe cứu thương để đến bệnh viện.
Theo truyền thông Pakistan, các nhân viên cứu hộ đã buộc phải phá cửa trước nhà Hassan mới đưa được ông ta đến chiếc trực thăng đậu gần đó.
Bệnh nhân béo phì này đã được đưa đến điều trị tại một bệnh viện tư nhân ở thành phố Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab.
Năm 2017, người đàn ông nặng nhất Pakistan là ông Muhammad Naveed đã trải qua ca phẫu thuật nội soi thắt dạ dày ở Lahore.
Người đàn ông 42 tuổi này nặng tới 360 kg do ăn quá nhiều. Ông được cho là đã giảm 150 kg trong vòng 6 tháng sau cuộc phẫu thuật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.