NASA công bố máy bay điện đầu tiên

10/11/2019 07:10 GMT+7

X-57 sẽ là chiếc máy bay đầu tiên vận hành toàn bộ bằng điện.

Tại Trung tâm nghiên cứu hàng không Armstrong trên sa mạc California, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hôm qua công bố phiên bản ban đầu của dòng máy bay vận hành toàn bộ bằng điện, được đặt tên X-57 “Maxwell”.
Mô phỏng theo dòng máy bay cánh quạt động cơ đôi Tecnam P2006T do Ý sản xuất, X-57 được phát triển từ năm 2015, và có thể cất cánh sớm nhất vào năm 2020. Trong thời điểm giới thiệu, các kỹ sư của NASA đã lắp xong 2 trong số 14 động cơ điện lớn nhất của máy bay, chạy bằng pin lithium ion được thiết kế đặc biệt.
Theo Reuters, NASA cũng ra mắt hệ thống giả lập, cho phép các kỹ sư và phi công trải nghiệm cảm giác thử “lái” máy bay một khi quá trình phát triển hoàn tất.
Thách thức hiện tại là làm sao cải thiện công nghệ pin để tăng tầm bay của X-57 và sạc pin nhanh hơn.

[VIDEO] Na Uy muốn đưa máy bay điện vào chở khách vào năm 2025

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.