Nepal trục xuất 122 người Trung Quốc

Thanh Lương
Thanh Lương
10/01/2020 13:45 GMT+7

Giới chức Nepal hôm qua (9.1) cho hay đã trục xuất 122 công dân Trung Quốc vì tình nghi tham gia các hoạt động phạm tội trên mạng và trộm tiền từ ngân hàng, theo AFP.

Tháng trước, cảnh sát Nepal đã bắt giữ nhóm người này trong một cuộc đột kích vào 9 ngôi nhà, tịch thu hơn 700 điện thoại di động, 331 máy tính xách tay và gần 100 máy tính bàn cùng nhiều ổ đĩa, thẻ sim. Đây là vụ triệt phá tội phạm nước ngoài lớn nhất tại Nepal tính đến nay, diễn ra chỉ vài ngày sau khi 342 lao động Trung Quốc bị bắt ở Philippines vì tham gia hoạt động cá cược trái phép.
Tháng 11.2019, Malaysia cũng bắt 680 người Trung Quốc tham gia lừa đảo trực tuyến tại bang Selangor. Vào tháng 10, Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia cho biết tính từ đầu năm 2019, hơn 1.000 công dân nước này đã bị bắt tại Campuchia vì nghi ngờ liên quan đến các hoạt động phạm tội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.