New York siết quảng cáo bia rượu

02/05/2019 09:31 GMT+7

Thị trưởng Bill de Blasio của thành phố New York (Mỹ) hôm qua ban hành lệnh cấm quảng cáo bia rượu ở nhà chờ xe buýt, quầy bán báo, buồng điện thoại công cộng và ki ốt phát wifi.

Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức từ ngày 1.5 song các quảng cáo hiện hữu sẽ được phép duy trì cho đến khi hết hợp đồng, theo AFP. “Hiện có quá nhiều người New York đang phải vật lộn với các vấn đề lạm dụng chất kích thích nghiêm trọng, trong đó có uống rượu bia.
Lệnh cấm tái khẳng định cam kết của chúng tôi nhằm bảo vệ sức khỏe của mọi người dân New York”, ông de Blasio tuyên bố. Trước đó, quảng cáo bia rượu đã bị cấm trên xe buýt và tàu điện ngầm của New York vào tháng 1.2018. Theo AP, Philadelphia, San Francisco và Los Angeles cũng đã cấm quảng cáo rượu bia trên các tài sản công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.