Nga chuẩn bị thử nghiệm tàu ngầm không người lái ‘tận thế’

13/02/2021 10:33 GMT+7

Quân đội Nga chuẩn bị thử nghiệm tàu ngầm không người lái Poseidon được mệnh danh là “vũ khí tận thế”.

Trong cuộc thử nghiệm, Poseidon sẽ được phóng ra từ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Belgorod, theo tờ Izvestia (Nga) ngày 12.2.
Chiếc Belgorod là tàu ngầm hạt nhân đầu tiên được triển khai tham gia cuộc thử nghiệm Poseidon được chuyên san National Interest (Mỹ) hồi năm 2020 mô tả là "vũ khí tận thế tối tân".

Nga chuẩn bị thử nghiệm tàu ngầm không người lái “tận thế” Poseidon

Ảnh chụp màn hình Sputnik

Vài ngày trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo quân đội đã hoàn tất thành công các cuộc thử nghiệm trên biển của Poseidon với một tàu ngầm dùng động cơ diesel.
Tổng giám đốc công ty đóng tàu Nga Sevmash, ông Mikhail Budnichenko từng thông báo cuộc thử nghiệm sẽ diễn ra vào tháng 1.2021.
Truyền thông Nga đưa tin đến năm 2027, Hải quân Nga sẽ nhận khoảng 30 chiếc Poseidon.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố thông tin về Poseidon hồi năm 2018.

Mô hình tàu ngầm không người lái Poseidon được mệnh danh là “vũ khí tận thế”

Twitter

Ông Putin gọi Poseidon là một trong số hơn 10 hệ thống vũ khí chiến lược mới nhằm đảm bảo năng lực đáp trả trong trường hợp Mỹ hoặc các đồng minh tấn công hạt nhân nhắm vào Nga.
Theo Tổng thống Putin, Poseidon có khả năng lặn cực sâu, tầm hoạt động xuyên lục địa và có thể đạt tốc độ lớn hơn gấp nhiều lần so với hầu hết tàu ngầm, ngư lôi hiện đại.
Vào năm 2018, hãng tin TASS dẫn lời nguồn tin quốc phòng Nga tiết lộ Poseidon sẽ mang theo đầu đạn hạt nhân với sức công phá lên tới 2 megaton, có thể phá hủy các căn cứ hải quân của đối phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.