Nga muốn xây dựng mạng internet riêng

01/12/2017 08:30 GMT+7

Nga đang đặt mục tiêu tạo ra “mạng internet độc lập” vào năm 2018, hoạt động hoàn toàn tách biệt với Hệ thống tên miền trên internet (DNS) đang được sử dụng trên toàn thế giới suốt 30 năm qua.

Trang tin DefenseOne ngày 29.11 cho hay trong cuộc họp gần đây của Hội đồng An ninh Nga, giới hữu trách thảo luận về một sáng kiến thiết lập mạng internet thay thế DNS, chỉ dành cho Nga và một số chính quyền với mục đích loại bỏ nguy cơ trở thành nạn nhân của một vụ tấn công mạng dây chuyền trên diện rộng.
Mạng internet độc lập sẽ được sử dụng bởi các thành viên khối BRICS, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.
Theo Đài RT, Tổng thống Vladimir Putin đã ấn định thời điểm hoàn tất mạng mới vào ngày 1.8.2018.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.