Nghiên cứu: Bệnh nhân thể hiện triệu chứng COVID-19 5 ngày sau khi nhiễm virus

10/03/2020 11:04 GMT+7

Bệnh nhân có xu hướng thể hiện các triệu chứng bệnh COVID-19 khoảng 5 ngày sau khi nhiễm virus Corona chủng mới ( SARS-CoV-2 ), theo nghiên cứu mới trên tạp chí Annals of Internal Medicine .

Nhóm chuyên gia thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) ước tính thời gian ủ bệnh COVID-19 thường là khoảng 5 ngày và hiếm khi hơn 12.
Thời gian ủ bệnh 5 ngày nằm trong khoảng ước tính 14 ngày được các cơ quan y tế trên thế giới đưa ra kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) cuối năm ngoái, theo nghiên cứu được công bố trên Annals of Internal Medicine ngày 10.3.
Để đưa ra ước tính thời gian ủ bệnh 5 ngày, nhóm chuyên gia thuộc Đại học Johns Hopkins đã tiến hành phân tích hơn 180 nghiên cứu về các bệnh nhân COVID-19.
Dù vậy, nghiên cứu này chỉ nghiên cứu thời gian ủ bệnh trong những ca nhiễm lây lan trong cộng đồng ở Vũ Hán.

[VIDEO] Hơn 113.900 ca nhiễm toàn cầu, mối nguy Covid-19 thành “đại dịch” rất gần

Hiện Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng tiêu chuẩn cách ly tập trung hoặc tại nhà trong vòng 14 ngày, theo CNN.
Tờ Hoàn Cầu thời báo ngày 9.3 dẫn lại nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy SARS-CoV-2 có thể tồn tại ít nhất 30 phút và lây lan ở khoảng cách 4,5 m trong môi trường có máy điều hòa khép kín.
Nhóm nghiên cứu đưa ra kết luận này sau khi phân tích những trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 sau khi đi xe buýt.
Theo đó, bệnh nhân A đã lây nhiễm cho 8 người khác trên một xe buýt có máy điều hòa hôm 22.1. Đến ngày 28.1, bệnh nhân A mới được chẩn đoán nhiễm COVID-19.
Kể từ khi bùng phát tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) cuối năm ngoái, dịch COVID-19 đến nay lan sang hơn 100 quốc gia trên thế giới, lây nhiễm cho hơn 113.700 và làm chết hơn 4.000.

[VIDEO] 13 lời đồn về virus corona: WHO nói gì để "bóc phốt"?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.