Nghiên cứu mới: 86% các ca nhiễm COVID-19 khó phát hiện

Khánh An
Khánh An
18/03/2020 12:40 GMT+7

Tỷ lệ cao của các ca nhiễm khó phát hiện được cho là nguyên nhân khiến dịch COVID-19 dễ lây lan.

Theo nghiên cứu đăng trên chuyên san Science,  việc khó phát hiện các trường hợp nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) dường như khiến dịch COVID-19 thêm nghiêm trọng, với trung bình 6 trong số 7 ca có thể không được phát hiện kịp thời.
Theo nghiên cứu do Viện Y tế quốc gia Mỹ tài trợ, có đến 86% các ca nhiễm COVID-19 chưa được ghi nhận tại Trung Quốc trước thời điểm áp dụng lệnh giới hạn đi lại.
Sử dụng mô hình trên máy tính, các nhà nghiên cứu theo dõi sự lây nhiễm trước và sau khi Vũ Hán phong tỏa vào ngày 23.1 để cách ly thành phố được cho là xuất phát điểm của dịch COVID-19.

[VIDEO] Virus corona chủng mới tồn tại trong không khí 3 giờ, trên nhựa và inox đến 3 ngày

Kết quả cho thấy các ca không được ghi nhận lại là nguồn lây nhiễm cho 79% các ca nhiễm. Các ca không được ghi nhận này thường có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng nên không được nhận biết và có thể phơi nhiễm cho nhiều người hơn.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (USCDC), phần lớn các ca nhiễm COVID-19 có triệu chứng nhẹ, trong khi chỉ khoảng 16% có biểu hiện bệnh nặng. Những người cao tuổi và bệnh mãn tính thuộc nhóm có nguy cơ cao nhất.
Tính đến ngày 18.3, toàn cầu có khoảng 198.000 ca nhiễm COVID-19, 7.948 ca tử vong và 81.950 ca hồi phục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.