Nghiên cứu: số ca nhiễm, tử vong vì Covid-19 ở Đức, Ý cao gấp nhiều lần

05/05/2020 18:11 GMT+7

Số liệu nghiên cứu và thống kê của giới khoa học Đức, Ý cho thấy số người nhiễm và tử vong vì Covid-19 tại hai nước này cao hơn nhiều so với báo cáo chính thức.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bonn vừa công bố nghiên cứu ước tính số ca nhiễm Covid-19 tại Đức trên thực tế có thể cao hơn con số được báo cáo chính thức gấp 10 lần, theo đài Deutsche Welle ngày 4.5.
Các nhà nghiên cứu phân tích mẫu xét nghiệm lấy ngẫu nhiên từ 919 người dân tại cộng đồng Gangelt ở bang North Rhine-Westphalia, cho thấy có khoảng 15% người được xét nghiệm dương tính với virus Corona chủng mới gây bệnh Covid-19.
Tỷ lệ này đồng nghĩa có khoảng 1,8 triệu người Đức bị nhiễm bệnh, gấp 10 lần so với khoảng 163.000 ca nhiễm được Viện Robert Koch công bố ngày 5.5.

Người dân chờ xét nghiệm Covid-19 bên ngoài bệnh viện ở Berlin

Reuters

Nghiên cứu cũng cho thấy khoảng 22% ca bệnh không có triệu chứng, gần giống với những nghiên cứu trước đó tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Các tác giả lưu ý nghiên cứu này chỉ là kết quả ban đầu và chưa được bình duyệt để đăng trên chuyên san khoa học.

Hàng ngàn ca tử vong chưa được tính ở Ý?

Trong khi đó tại Ý, Cục số liệu thống kê ISTAT công bố kết quả phân tích cho thấy số người tử vong vì Covid-19 có thể cao hơn nhiều so với con số được báo cáo, theo Reuters.
Cụ thể, từ khi Ý ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 ngày 21.2 đến ngày 31.3, số người chết trên toàn quốc cao hơn 39% (tương đương 25.354 người chết) so với mức trung bình cùng kỳ trong 5 năm trước.

Số ca tử vong vì Covid-19 tại Anh có thể cao hơn con số chính thức đến 15%

Theo số liệu do Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý công bố, từ ngày 21.2 đến ngày 31.3 có 13.710 người tử vong vì Covid-19. Như vậy, 11.644 ca tử vong còn lại chưa được tính.
ISTAT cho rằng những người này có thể là nạn nhân tử vong vì Covid-19 nhưng chưa được xét nghiệm, hoặc là người tử vong vì các bệnh khác và không được chữa trị do dịch Covid-19 gây sức ép lên hệ thống y tế.
Tính đến nay, có 29.079 người tử vong vì Covid-19 tại Ý, nhiều thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ (68.934 người). Số liệu này chỉ tính những người được xét nghiệm dương tính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.