Người Kurd ở Iraq trưng cầu về độc lập

27/09/2017 06:25 GMT+7

Ngày 25.9, chính quyền Khu tự trị người Kurd (KGB) ở miền bắc Iraq tổ chức trưng cầu dân ý đòi độc lập với khoảng 5,2 triệu người tham gia bỏ phiếu.

Các cuộc thăm dò trước đó đều cho thấy cử tri sẽ chấp thuận ly khai khỏi chính quyền trung ương.
Cùng ngày, Reuters dẫn lời Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố cuộc bỏ phiếu là vi hiến, có thể dẫn tới chia rẽ sắc tộc.
Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cũng không công nhận cuộc trưng cầu, đồng thời ra lệnh phong tỏa biên giới với khu vực của người Kurd ở Iraq.
Trong khi đó, Mỹ khuyến cáo công dân cẩn trọng trước nguy cơ bất ổn có thể xảy ra và quan ngại rằng cuộc bỏ phiếu sẽ ảnh hưởng tới chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

tin liên quan

Tận dụng thời thế
Nghị viện của chính quyền tự trị người Kurd ở miền bắc Iraq đã thông qua bộ luật cần thiết cuối cùng để hợp pháp hóa cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập riêng vào ngày 25.9. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.