Nhân loại sắp tái ngộ ‘sao Giáng sinh’ từ thời Trung Cổ

10/12/2020 08:00 GMT+7

Vào ngày Đông chí 21.12, con người trên Trái đất sẽ may mắn chứng kiến “sao Giáng sinh” xuất hiện trên bầu trời đêm, thời điểm 2 hành tinh lớn nhất của hệ mặt trời đến gần nhau nhất trong 800 năm.

Bắt đầu tuần lễ Giáng sinh 2020, sao Mộc sao Thổ sẽ di chuyển đến điểm khiến chúng xuất hiện sát nhau trên bầu trời đêm của địa cầu, giống như thể một ngôi sao duy nhất nếu nhìn từ hướng Trái đất.
“Xác suất 2 hành tinh trên sắp thẳng hàng đã hiếm, mà hiện tượng sắp sửa xảy ra còn hiếm hơn”, theo Đài NBC News dẫn lời giáo sư Patrick Hartigan của Đại học Rice (Mỹ).
“Bạn phải quay ngược thời gian về thời điểm 4.3.1226 để chứng kiến hiện tượng tương tự”, vị giáo sư cho biết.
Một số nhà thiên văn học còn gọi đây là “sao Giáng sinh”, vì giới khoa học cho rằng “ngôi sao Bethlehem” dẫn đường cho ba nhà thông thái đến nơi Chúa Jesus giáng thế.
Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, phải đợi đến ngày 15.3.2080 và lần kế tiếp là sau năm 2400.
“Nên nhớ rằng trong khi hai hành tinh khổng lồ khí này có vẻ như rất gần trên bầu trời Trái đất vào Giáng sinh năm nay, trên thực tế chúng cách xa nhau hàng trăm triệu km”, theo Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.