Nhật Bản mua thêm 40 xe tác chiến, pháo tự hành

Văn Khoa
Văn Khoa
08/05/2020 06:45 GMT+7

Xe tác chiến cơ động loại mới và pháo tự hành tầm xa sẽ sớm được trang bị cho Lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật Bản.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản (MOD) vừa tiết lộ sẽ chi 23,7 tỉ yen (hơn 222 triệu USD) trong năm tài khóa 2020, bắt đầu từ tháng 4, để mua thêm 33 xe tác chiến cơ động mẫu 16 (Type-16 MCV) cho Lực lượng Phòng vệ trên bộ (GSDF) sau khi đã đặt mua 22 chiếc trong tài khóa 2019.
Chuyên trang Jane's Defence Weekly dẫn thông báo mới nhất của MOD cho hay GSDF đã đặt mua tổng cộng 142 chiếc Type-16 MCV từ tài khóa 2016.
Được đưa vào hoạt động từ tài khóa 2017, Type-16 MCV nặng khoảng 26 tấn, được trang bị pháo 105 mm.
MOD cho biết thêm sẽ chi 4,5 tỉ yen để mua thêm 7 pháo tự hành 155 mm mẫu 19 cho GSDF. Pháo tự hành tầm xa mẫu 19 sẽ dần dần thay thế hệ thống pháo kéo FH-70 “đang lão hóa” của GSDF. Hồi cuối năm 2018, Cơ quan Hậu cần, công nghệ và mua sắm (ATLA) thuộc MOD đã nhận 5 pháo tự hành 155 mm mẫu 19 từ nhà sản xuất trong nước Japan Steel Works.
Tương tự, Bộ Quốc phòng Philippines mới đây cho hay nước này vẫn sẽ mua hệ thống pháo tự hành 155 mm ATMOS do Công ty Israel Elbit Systems chế tạo theo hợp đồng trị giá 47 triệu USD đã được ký trước đó, theo Jane's Defence Weekly.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.