Nhật thu hút thêm lao động nước ngoài

Bảo Vinh
Bảo Vinh
22/02/2018 09:25 GMT+7

Chính quyền Nhật Bản đang dự tính nới lỏng thủ tục cấp phép xin thị thực trong kế hoạch thu hút thêm nhiều lao động chuyên môn cao từ nước ngoài.

Kế hoạch được Thủ tướng Shinzo Abe gợi mở tại cuộc họp Hội đồng Kinh tế và Chính sách tài chính của chính phủ ngày 20.2, theo tờ The Asahi Shimbun.
Dẫn chứng về việc đất nước đang thiếu hụt lực lượng lao động, Thủ tướng Abe kêu gọi xét duyệt lại luật nhập cư, nới lỏng quy định về việc cấp giấy tờ cư trú hợp lệ cho lao động nước ngoài, đặc biệt là những ngành kỹ thuật, hàn lâm, chăm sóc y tế.
Tuy nhiên, thời gian lưu trú của nhóm lao động này có thể sẽ bị hạn chế và không được phép đưa gia đình sang. Ngoài ra, Thủ tướng Abe còn nhấn mạnh việc nới lỏng chính sách không đồng nghĩa Nhật Bản sẽ đón thêm những lao động không có chuyên môn cao. Năm 2017, tổng số lao động nước ngoài tại Nhật Bản là 1,28 triệu người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.