Ông Biden cam kết không để Iran có vũ khí hạt nhân

Văn Khoa
Văn Khoa
30/06/2021 08:14 GMT+7

Tổng thống Joe Biden được cho là đã nói rằng Mỹ và Israel có cùng mục tiêu không để Iran được phép phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong cuộc gặp Tổng thống Israel Reuven Rivlin ở Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố “Iran sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân dưới sự giám sát của tôi” và nhấn mạnh cam kết của ông đối với Israel là “vững chắc”, theo Reuters.
Trong cuộc gặp, Tổng thống Biden được cho là còn nói với Tổng thống Rivlin rằng Mỹ và Israel có cùng mục tiêu không để Iran được phép phát triển vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Biden đưa ra cam kết mới trong bối cảnh có quan ngại ở Israel và một số nước Ả Rập về việc Mỹ cố gắng khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran vì họ lo sợ việc khôi phục thỏa thuận sẽ cho phép Tehran đạt được vũ khí hạt nhân.
Sau cuộc gặp trên, giới chức Mỹ sẽ sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và tân Thủ tướng Israel Naftali Bennett trong vài tuần tới.

Tổng thống tân cử Iran đòi hỏi Mỹ bỏ cấm vận 'thật lòng', nhưng không muốn gặp Tổng thống Biden

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.