Tài liệu dài 44 trang này vạch ra những lợi ích quốc gia và ưu tiên của Nga, khẳng định “hành động của vài quốc gia nhằm thúc đẩy các quá trình chia rẽ trong Cộng đồng các quốc gia độc lập để phá hoại các mối quan hệ giữa Nga với các đồng minh truyền thống”.
Tài liệu còn khẳng định “một số quốc gia gọi Nga là mối đe dọa và thậm chí là kẻ thù về mặt
quân sự”. Moscow sẽ tiến hành “các biện pháp đối xứng và bất đối xứng” để ngăn chặn “những hành động không thân thiện” từ những quốc gia “đe dọa chủ quyền và tính toàn vẹn lãnh thổ của Liên bang Nga”, theo chiến lược
an ninh quốc gia được sửa đổi.
Bình luận