Ông Tập Cận Bình nói COVID-19 chưa đạt đỉnh, tình hình Hồ Bắc vẫn nghiêm trọng

Văn Khoa
Văn Khoa
21/02/2020 20:13 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay 21.2 tuyên bố dịch COVID-19 do virus Corona mới (nCoV) gây ra vẫn chưa đạt đỉnh dù số ca nhiễm mới mỗi ngày đã giảm xuống dưới mức 1.000.

Phát biểu tại cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập còn nói rằng tình hình ở Hồ Bắc, nơi bùng phát COVID-19, vẫn còn nghiêm trọng, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV). “Cuộc chiến bảo vệ tỉnh Hồ Bắc và Vũ Hán nên được thực hiện tốt và cần phải có biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan”, ông Tập nhấn mạnh.
Trưa 21.2, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc buộc phải chỉnh sửa số ca nhiễm nCoV của hôm 20.2 từ 411 lên 631 sau khi thêm 220 ca từ 3 nhà tù, nâng tổng số ca nhiễm ở tỉnh này lên 62.662. Ngoài ra trong ngày 20.2 có thêm 115 người chết, đẩy số người tử vong vì COVID-19 ở Hồ Bắc lên 2.144, theo Reuters.

[VIDEO] Hơn 200 tù nhân Trung Quốc nhiễm virus corona vì dịch bùng phát trong nhà tù

Cùng ngày, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc xác nhận tính đến cuối ngày 20.2, Trung Quốc đại lục có 2.236 ca tử vong vì COVID-19, tăng thêm 118 ca so với ngày 19.2, và 75.465 ca nhiễm, tăng 889 so với ngày trước đó. Tính đến nay, thế giới có 2.250 ca tử vong và 76.793 ca nhiễm, theo tờ South China Morning Post.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.