Ông Trump nhấn mạnh ‘số phiếu cao nhất cho một đương kim tổng thống’

Khánh An
Khánh An
08/11/2020 07:54 GMT+7

Tổng thống Trump cho hay ông là tổng thống đương nhiệm đầu tiên của nước Mỹ giành được 71 triệu phiếu ủng hộ của cử tri.

Viết trên Twitter ngày 8.11, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng ông đã giành 71 triệu lá phiếu hợp lệ, và là con số cao nhất mà một đương kim tổng thống Mỹ giành được.
Song song đó, ông chỉ trích việc những quan sát viên không được phép vào phòng phiếu, điều mà ông nhiều lần lên tiếng trước khi đối thủ Joe Biden giành đa số phiếu đại cử tri.
“Những quan sát viên không được vào phòng đếm phiếu. Tôi đã thắng cuộc bầu cử, giành được 71 triệu phiếu hợp lệ”, Tổng thống Trump viết.

Ông Joe Biden được tuyên bố đắc cử, ông Trump nói "còn lâu mới kết thúc"

“Điều tồi tệ đã xảy ra khi các quan sát viên không được phép chứng kiến. Trước đây chưa từng xảy ra. Hàng triệu phiếu bầu qua thư được gửi đến những người chưa từng đề nghị được gửi”, ông chỉ trích.
Trước đó, ứng viên Dân chủ Biden đã giành đa số phiếu đại cử tri sau cuộc đua gay cấn. Nhiều lãnh đạo các nước đã gửi lời chúc mừng đến vị tổng thống tân cử của Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.