Quân Houthi phóng tên lửa nhắm vào cung vua Ả Rập Xê Út

19/12/2017 19:04 GMT+7

Ả Rập Xê Út ngày 19.12 thông báo bắn hạ một quả tên lửa nhắm vào cung Yamamah, nơi ở của vua Salman.

Cuộc tấn công do lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen thực hiện. Người phát ngôn lực lượng này Mohammed Abdussalam tuyên bố quả tên lửa đạn đạo H-2 Volcano được nhắm thẳng vào cung Yamamah, theo đài RT.
Các nhân chứng cho biết cột khói đen bốc lên từ phía thủ đô Riyadh trong khi AFP đưa tin tiếng nổ lớn vang lên vào khoảng 17 giờ 50 (giờ Việt Nam), ngay trước thời điểm vua Salman công bố ngân sách tại cung Yamamah.
Kênh truyền hình al-Massira của Houthi thì dẫn nguồn tin quân sự cho biết quả tên lửa nhắm vào cuộc họp của các quan chức lãnh đạo Ả Rập Xê Út tại cung Yamamah cùng ngày.
Ngày 4.11, Houthi cũng phóng một quả tên lửa đạn đạo về thủ đô Riyadh nhưng bị Ả Rập Xê Út đánh chặn thành công. Theo Reuters, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã tiến hành hàng ngàn vụ không kích nhằm vào nhóm Houthi tại Yemen. Nhóm này cũng phóng nhiều tên lửa vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út trong hơn 2 năm qua. Cuộc xung đột giữa hai bên dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về nhân mạng, cướp đi sinh mạng của ít nhất 10.000 người.

tin liên quan

Khủng hoảng leo thang tại Yemen
Hãng AFP đưa tin các máy bay của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu hôm qua ném bom xuống thủ đô Sanaa của Yemen sau khi nhóm vũ trang Houthi sát hại cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.