Lào có 2 ca nhiễm COVID-19 đầu tiên

Văn Khoa
Văn Khoa
24/03/2020 15:56 GMT+7

Bộ Y tế Lào hôm 24.3 công bố nước này đã ghi nhận 2 ca nhiễm virus Corona chủng mới ( SARS-CoV-2 ) gây bệnh COVID-19 , Tân Hoa Xã đưa tin.

Theo các quan chức, dẫn đầu là Thứ trưởng Y tế Phouthone Moungpak, hai trường hợp này đều là công dân Lào, và có thể đã nhiễm virus khi ở nước ngoài.
Hai ca nhiễm COVID-19 nói trên gồm một nam nhân viên khách sạn 28 tuổi và một nữ hướng dẫn viên du lịch 36 tuổi, cả hai đều ở thủ đô Vientiane, theo Reuters dẫn lại thông tin từ mạng truyền hình Thái Lan MCOT. Hai bệnh nhân Lào đã đi ra nước ngoài và làm việc chung với người nước ngoài. Họ đang được điều trị tại một bệnh viện, theo MCOT.

[VIDEO] Lào xác nhận có hai ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, là người từ nước ngoài về

Như vậy, Lào là quốc gia ASEAN cuối cùng có ca nhiễm COVID-19.
Trước đó vào tối 23.3, Bộ Y tế Myanmar xác nhận hai ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên ở nước này, theo Reuters. Đó là hai người Myanmar, 26 và 36 tuổi, vừa trở về từ Anh.
Hồi tuần trước, Myanmar đóng cửa biên giới và cấm tụ tập đông người. Các rạp chiếu phim cũng bị đóng cửa, nhưng nhà hàng và quán bar vẫn mở bình thường. Phát ngôn viên chính phủ Myanmar Zaw Htay trước đó nói với giới phóng viên rằng “lối sống và chế độ ăn của công dân Myanmar" đã bảo vệ đất nước này khỏi SARS-CoV-2, theo Reuters.

[VIDEO] Hơn 6.000 ca tử vong vì Covid-19 tại Ý, châu Âu mạnh tay chống dịch

 
Ngoài Myanmar, những nước ASEAN có ca nhiễm SARS-CoV-2 và chưa có ca tử vong gồm Việt Nam (123 ca), Campuchia (87) và Brunei (91).
Ngoài Thái Lan, những quốc gia ASEAN khác có COVID-19 tử vong gồm Indonesia (49 người chết, 579 ca nhiễm), Philippines (33, 501), Malaysia (14, 1.518) và Singapore (2, 509). 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.