Rơi máy bay Ethiopia: Chưa phát hiện có nạn nhân người Việt

11/03/2019 08:04 GMT+7

Trả lời Thanh Niên tối 10.3, Đại sứ Việt Nam tại Tanzania kiêm nhiệm Ethiopia cho rằng ít có khả năng có nạn nhân người Việt và Đại sứ quán vẫn đang theo dõi sát sao tình hình.

Một chiếc Boeing 737 Max 8 của Hãng hàng không Ethiopian Airlines đã bị rơi vào sáng 10.3 (giờ địa phương) chỉ 6 phút sau khi cất cánh từ sân bay Bole ở thủ đô Addis Ababa. Theo trang theo dõi bay Flightradar24, máy bay đã thay đổi độ cao bất thường không lâu sau khi cất cánh trên đường đến thủ đô Nairobi của Kenya.
Toàn bộ 157 người trên máy bay đã thiệt mạng.
Reuters dẫn lời Tổng giám đốc Ethiopian Airlines Tewolde Gebremariam cho hay bước đầu xác định được quốc tịch các hành khách gồm Kenya (32 người), Canada (18), Ethiopia (9), Ý (8), Trung Quốc (8), Mỹ (8), Anh (7), Pháp (7), Ai Cập (6), Hà Lan (5), Ấn Độ (4), Slovakia (4), Áo (3), Thụy Điển (3), Nga (3), Ma Rốc (2), Tây Ban Nha (2), Ba Lan (2), Israel (2).
Các nước có một công dân thiệt mạng gồm Bỉ, Indonesia, Somalia, Na Uy, Serbia, Togo, Mozambique, Rwanda, Sudan, Uganda và Yemen. Bên cạnh đó, có 4 người mang hộ chiếu LHQ nên chưa rõ quốc tịch.
Trả lời Thanh Niên tối 10.3, Đại sứ Việt Nam tại Tanzania (kiêm nhiệm Ethiopia) Nguyễn Kim Doanh cho rằng ít có khả năng có nạn nhân người Việt và Đại sứ quán vẫn đang theo dõi sát sao tình hình.
Theo ông Doanh, hiện chỉ có 5 người Việt đang sống và làm việc tại Ethiopia gồm 2 cha cố và 3 sơ. Trong trường hợp cần thiết, người dân có thể liên hệ đường dây nóng bảo hộ công dân theo số +255622848484.
[VIDEO] Máy bay hãng hàng không Ethiopia gặp nạn, 157 người thiệt mạng
Tài khoản Twitter Alex Macheras thông tin rằng chuyến bay số hiệu ET302 là máy bay Boeing 737 Max 8 của hãng mới nhận cách đây 4 tháng.
Boeing 737 Max 8 cũng là chiếc máy bay của hãng hàng không Indonesia Lion Air bị rơi xuống biển Java vào ngày 29.10.2018 khiến tất cả 189 người thiệt mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.