Số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc sắp vượt mốc 3.000

29/02/2020 09:45 GMT+7

Giới chức y tế Hàn Quốc ngày 29.2 thông báo có thêm 594 ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên gần 3.000 ca.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 29.2 thông báo số ca nhiễm COVID-19 đã tăng lên thành 2.931 ca sau khi vừa có thêm 594 ca nhiễm mới, theo Yonhap.
Đây là mức tăng nhanh chưa từng thấy tại Hàn Quốc, cao hơn so với kỷ lục vừa được thông báo vào ngày 28.2. Cụ thể, KCDC thông báo vào chiều 28.2 có thêm 571 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca COVID-19 lên thành 2.337.
Theo số liệu mới nhất, hơn 90% ca nhiễm mới xuất hiện tại thành phố Daegu (476 ca) và tỉnh Bắc Gyeongsang kế bên (60 ca). Số ca nhiễm còn lại ở nhiều tỉnh thành khác, trong đó thủ đô Seoul có thêm 12 ca.

Giáo phái bí mật trở thành tâm điểm phản đối ở Hàn Quốc vì dịch Covid-19

Mặt khác, có thêm 3 bệnh nhân COVID-19 tử vong tại Daegu, nâng tổng số ca tử vong trên toàn quốc lên thành 16 người.
Giới chuyên gia Hàn Quốc dự báo số ca nhiễm sẽ tăng thêm trong những ngày tới khi cơ quan y tế xét nghiệm hơn 210.000 thành viên của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa).
Từ khi mầm bệnh xuất hiện tại Hàn Quốc, tốc độ lây nhiễm không đáng báo động cho đến khi một thành viên của Shincheonji tại Daegu được xét nghiệm dương tính ngày 18.2.

Đóng cửa trường, hủy sự kiện: thế giới cấp tốc chuẩn bị trước nguy cơ đại dịch Covid-19

Bệnh nhân là một phụ nữ 61 tuổi, bị cho là trường hợp "siêu lây nhiễm" vì đã dự nhiều buổi lễ ở nhà thờ và đến nhiều nơi khác dù đã có triệu chứng bệnh.
Nhiều thành viên khác của Shincheonji sau đó được xác định nhiễm COVID-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.