Số người chết liên quan Covid-19 tại Nga lập mốc kỷ lục mới

Văn Khoa
Văn Khoa
29/08/2021 11:20 GMT+7

Báo cáo mới từ cơ quan thống kê Nga Rosstat cho thấy trong tháng 7, nước này ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục trong số ca nhiễm Covid-19 .

AP ngày 28.8 dẫn báo cáo nói trên cho hay 50.421 ca mắc Covid-19 ở Nga đã không qua khỏi trong tháng 7, cao hơn nhiều so với con số kỷ lục của tháng 12.2020 là 44.435 ca.
Tuy nhiên, Rosstat nói trong báo cáo rằng chỉ có 38.992 ca tử vong là do Covid-19 trực tiếp gây ra và trong 5.206 ca tử vong khác, Covid-19 bị xem có thể là nguyên nhân chính, nhưng cần phải điều tra thêm.
Trong 1.449 ca tử vong khác, Covid-19 bị xem tiếp tay gây ra cái chết, nhưng không phải là nguyên nhân chính và 4.844 trường hợp tử vong khác trong số ca nhiễm Covid-19 không có liên quan đến virus gây bệnh này.

[VIDEO] Mỹ thiếu hụt bộ xét nghiệm Covid-19 khi số ca nhiễm tăng cao trước ngày khai giảng

Cũng theo báo cáo trên, tổng số người chết liên quan Covid-19 ở Nga trước cuối tháng 7 là 215.265, cao hơn con số 180.840 do lực lượng phòng chống Covid-19 quốc gia của Nga công bố hôm 28.8. Giới chức Nga lập luận sự khác biệt đó là do các biện pháp tính khác nhau, và nói rằng lực lượng phòng chống Covid-19 chỉ tính những ca tử vong mà Covid-19 là nguyên nhân chính.
Giới chức Nga còn nói rằng lực lượng phòng chống Covid-19 dùng dữ liệu từ các cơ sở y tế trong khi Rosstat sử dụng số liệu từ các văn phòng đăng ký dân sự.
Số ca tử vong Covid-19 hằng ngày ở Nga hiện vẫn còn ở mức cao báo động. Lực lượng phòng chống Covid-19 quốc gia của Nga ngày 28.8 thông báo có thêm 799 ca tử vong liên quan Covid-19 và 19.492 ca nhiễm, nâng tổng số ca tử vong và tổng số ca nhiễm lên lần lượt 180.840 và hơn 6,86 triệu ca, theo hãng tin TASS.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.