Tàu tuần dương hạt nhân thành sắt vụn

21/09/2012 03:10 GMT+7

Tàu chiến chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới USS Long Beach của Mỹ sẽ bị tháo dỡ và bán phế liệu, theo tờ The Washington Post .

Sau một cuộc đấu giá, tuần dương hạm USS Long Beach đã được bán cho Công ty kinh doanh sắt thép phế liệu Tacoma Metals. Công ty này từ chối tiết lộ số tiền bỏ ra nhưng các chuyên gia cho rằng giá trị hiện nay của con tàu vào khoảng 890.000 USD. Có độ choán nước 15.000 tấn, USS Long Beach phục vụ trong hải quân Mỹ từ năm 1961 - 1995. Tàu từng tham gia chiến tranh Việt Nam cũng như được sử dụng để ngăn chặn buôn lậu ma túy tại Nam Mỹ.

 Tàu tuần dương hạt nhân thành sắt vụn
 USS Long Beach thời còn tung hoành trên biển - Ảnh: US Navy

Vào các năm 1964 và 1989, USS Long Beach thực hiện 2 chuyến hải hành vòng quanh thế giới để khẳng định tính hiệu quả của hệ thống năng lượng hạt nhân trên tàu.

Lê Loan

>> Iran sắp chế tạo thương thuyền chạy năng lượng hạt nhân
>> Nhật không từ bỏ năng lượng hạt nhân
>> Sẽ hội thảo năng lượng hạt nhân dân sự ASEAN - Nga
>> Nga, Venezuela hợp tác năng lượng hạt nhân

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.