Thái Lan bắt nhóm người Việt 'lừa đảo tiết kiệm điện'

01/09/2019 21:00 GMT+7

Trang tin Thai Examiner News hôm qua dẫn lời cảnh sát Thái Lan thông báo vừa phá một đường dây lừa đảo và bán hàng giả do 2 người Việt cầm đầu.

Nhóm này quảng cáo trên Facebook để bán thiết bị “đã được Cơ quan điện lực Bangkok kiểm nghiệm và phê chuẩn” và có thể “giúp người sử dụng tiết kiệm đáng kể cho hóa đơn tiền điện”.
Trong chiến dịch truy quét hàng giả mới đây, cảnh sát Thái tiến hành lục soát 2 ngôi nhà thuộc sở hữu của một phụ nữ Việt ở Bangkok và một địa điểm ở tỉnh Chonburi, phát hiện hàng trăm thiết bị tiết kiệm điện giả có hình dạng như một phích cắm lớn.
Lực lượng chức năng cũng bắt quả tang 2 người Việt cùng 2 người Thái đang đóng gói để giao hàng. Những người này đã bị bắt giữ để điều tra và theo cảnh sát, họ làm thuê cho 2 chủ mưu người Việt.
Cảnh sát Thái ước tính trong vòng 2 năm qua, nhóm lừa đảo đã bán được ít nhất 100.000 thiết bị, với giá 999 baht (gần 760.000 đồng)/cái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.