Thái Lan quyết định tiêm trộn vắc xin Sinovac với AstraZeneca

12/07/2021 17:45 GMT+7

Thái Lan thông báo sẽ “tiêm trộn” vắc xin của Sinovac của Trung Quốc và AstraZeneca của phương Tây cho người dân nhằm gia tăng khả năng ngăn ngừa Covid-19 .

Bộ trưởng Y tế công cộng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 12.7 thông báo nước này quyết định kết hợp 2 loại vắc xin Covid-19 của Trung Quốc và phương Tây phát triển.
Theo đó, người dân sẽ được tiêm mũi đầu tiên bằng vắc xin Sinovac và liều thứ hai bằng vắc xin AstraZeneca, cách nhau 3-4 tuần.
Reuters dẫn lời Bộ trưởng Anutin nói rằng phương pháp này sẽ cải thiện khả năng ngăn chặn biến chủng Delta và gia tăng mức độ miễn dịch trước Covid-19.

Sinovac, loại vắc xin Trung Quốc được tiêm nhiều nhất thế giới, hiệu quả ra sao?

Thái Lan đang hứng chịu đợt bùng phát mạnh chủ yếu do biến chủng Delta, trong đó nhiều nhân viên y tế đã được tiêm vắc xin của Sinovac nhưng vẫn nhiễm bệnh.
Hôm 11.7, Bộ Y tế Thái Lan thông báo có 618 nhân viên y tế bị nhiễm Covid-19 trong số 677.348 người đã tiêm 2 liều Sinovac từ tháng 4-7. Một người tử vong và một người khác nguy kịch.
Nước này cũng có kế hoạch tiêm một loại vắc xin theo công nghệ mRNA (Pfizer, Moderna) cho các nhân viên y tế đã tiêm 2 liều Sinovac.
Ngày 12.7, Thái Lan thông báo ghi nhận 80 ca tử vong và 8.656 ca nhiễm mới trong ngày 11.7. Tổng số ca nhiễm đến nay tăng thành 345.027 ca, trong đó 2.791 ca tử vong.
Đáng chú ý, nhà chức trách phát hiện có 7 công nhân xây dựng tại Bangkok nhiễm cùng lúc 2 biến chủng Alpha và Delta, theo tờ Bangkok Post. Hiện tình trạng những người này vẫn ổn và không có triệu chứng đáng lo. Các quan chức nói việc nhiễm cùng lúc 2 biến chủng không đồng nghĩa triệu chứng bệnh nghiêm trọng hơn nhưng có thể dẫn đến hình thành biến chủng lai mới.

Không chỉ lây mạnh hơn, biến thể Delta còn sinh sôi nhanh hơn trong cơ thể

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.