Thâm hụt lớn, Hồng Kông vẫn tặng tiền hỗ trợ người dân giữa dịch COVID-19

26/02/2020 14:26 GMT+7

Chính quyền Hồng Kông vừa công bố mức thâm hụt ngân sách kỷ lục trong 15 năm qua giữa bối cảnh nền kinh tế chịu thiệt hại nặng nề từ chiến tranh thương mại, biểu tình và dịch COVID-19.

Trong cuộc họp báo công bố ngân sách ngày 26.2, Trưởng ty Tài chính Hồng Kông Trần Mậu Ba cho biết mức thâm hụt ngân sách trong tài khóa 2019-2020 (từ ngày 1.4.2019-ngày 31.3.2020) dự báo là 37,8 tỉ HKD (112.836 tỉ đồng), chiếm 1,3% GDP. Đây là mức thâm hụt đầu tiên của Hồng Kông trong 15 năm qua, theo đài RTHK.
Bên cạnh đó, ông Trần cho biết Hồng Kông dự kiến sẽ tiếp tục thâm hụt 139,1 tỉ HKD trong năm tiếp theo, chiếm 4,8% GDP.

Trưởng ty Tài chính Trần Mậu Ba thông báo kế hoạch ngân sách sắp tới trong bối cảnh kinh tế thiệt hại nặng vì dịch COVID-19

Reuters

Năm 2003-2004, Hồng Kông chịu thâm hụt 5,3% GDP do dịch Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS).
Kinh tế Hồng Kông chịu thiệt hại lớn trong năm qua do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, biểu tình chống chính quyền và mới nhất là dịch COVID-19. Ông Trần cho biết kinh tế Hồng Kông suy giảm 1,2% trong năm 2019, xuất khẩu hàng hóa giảm 4,7% và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 3,4%.
Để hỗ trợ người dân trong đợt dịch COVID-19, chính quyền sẽ tặng 10.000 HKD/người (gần 30 triệu đồng/người) cho công dân từ 18 tuổi trở lên, tổng cộng là 71 tỉ HKD. Bên cạnh đó, ông còn công bố hàng loạt biện pháp hỗ trợ khác như giảm thuế, giảm lãi suất cho vay...

[VIDEO] Dịch COVID-19 sẽ "hạ gục" nền kinh tế Hồng Kông?

 
“Mặc dù thâm hụt sẽ đạt mức cao kỷ lục nhưng nếu nhìn kỹ, gần 120 tỉ HKD trong đó liên quan đến chương trình tặng tiền mặt và các biện pháp cứu trợ 1 lần khác, những điều sẽ không gây thiệt hại về lâu dài”, ông Trần giải thích.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.