Thành phố Mỹ chìm trong khói lửa sau vụ thanh niên da màu bị bắn chết

Văn Khoa
Văn Khoa
13/04/2021 19:39 GMT+7

Biểu tình tiếp tục diễn ra ở một số thành phố Mỹ nhằm phản đối vụ thanh niên da màu Daunte Wright 20 tuổi bị cảnh sát bắn chết ở vùng ngoại ô thuộc thành phố Brooklyn Cente, bang Minnesota vào chiều 11.4.

Vụ việc xảy ra khi Wright bị cảnh sát chặn xe vì vi phạm luật giao thông. Trong lúc kiểm tra, cảnh sát phát hiện thanh niên này là đối tượng của một lệnh bắt giữ khác nên cố còng tay.
Wright quay vào xe định trốn nên bị cảnh sát bắn. Anh này lái xe được một đoạn rồi tông vào một chiếc xe khác và chết tại hiện trường.

Cảnh sát Minnesota dùng nhầm súng bắn chết thanh niên da đen

Daunte Wright (20 tuổi) bị cảnh sát bắn chết vào chiều 11.4

Chụp màn hình BBC

Vụ Wright bị bắn chết đã dẫn tới các cuộc biểu tình ở một số thành phố Mỹ, trong đó có Brooklyn Center và thành phố Portland, bang Oregon (Mỹ) trong ngày 12.4 (giờ địa phương).

Một người đàn ông giơ hai tay lên trong lúc nhiều người biểu tình ở bên ngoài Đơn vị cảnh sát Brooklyn Center ngày 12.4

Reuters

Một người cầm đạn hơi cay trong lúc nhiều người biểu tình ở bên ngoài Đơn vị cảnh sát Brooklyn Center ngày 12.4

Reuters

 

Một cửa hàng bị hôi của và bị phá hoại ở thành phố Brooklyn Center ngày 12.4

Reuters

Cảnh sát canh gác bên ngoài Đơn vị Cảnh sát Brooklyn Center ngày 12.4 Reuters

Cảnh sát Portland rượt đuổi người biểu tình ngày 12.4 sau khi tuyên bố bạo động xảy ra trong cuộc biểu tình phản đối vụ thanh niên da màu Daunte Wright bị bắn chết

AFP

Cảnh sát Portland đối phó người biểu tình ngày 12.4

AFP

Các nhà hoạt động tuần hành về phía văn phòng cảnh sát trưởng hạt Multnomah trong cuộc biểu tình phản đối vụ thanh niên da màu Daunte Wright bị bắn chết, ở thành phố Portland ngày 12.4

AFP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.