Thiếu máy thở trầm trọng, 2 bệnh nhân COVID-19 phải dùng chung 1 máy ở New York

Văn Khoa
Văn Khoa
27/03/2020 16:32 GMT+7

Chính quyền bang New York (Mỹ) vừa phê chuẩn công nghệ cho phép hai bệnh nhân chia sẻ một máy thở nhằm giải quyết nhu cầu dùng thiết bị này tăng vọt khi số ca nhiễm COVID-19 trong bang tăng lên 37.000.

Thống đốc New York Andrew Cuomo hôm 26.3 cho hay máy thở sẽ được gắn thêm một bộ ống thứ 2 để hai bệnh nhân COVID-19 có thể sử dụng chung. Ông thừa nhận biện pháp này không hoàn hảo, nhưng tin rằng sẽ có tác dụng, theo CNN.
Thống đốc Cuomo lặp lại rằng New York cần ít nhất 30.000 máy thở để điều trị bệnh nhân COVID-19 do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra, nhưng bang chỉ có số lượng rất nhỏ thiết bị này. Hôm 25.3, ông Cuomo cho hay New York có 4.000 máy thở trong hệ thống bệnh viện và chính quyền liên bang đã gửi thêm 4.000 cái. Bang đã mua thêm 7.000 cái và đang muốn có thêm.
Ông Cuomo giải thích rằng nhu cầu máy thở quá cao một phần vì bệnh nhân COVID-19 cần máy thở trong thời gian dài. Bệnh nhân mắc những bệnh khác thông thường dùng máy thở 3-4 ngày, trong khi bệnh nhân COVID-19 thở máy từ 11-21 ngày, theo ông Cuomo.

[VIDEO] Số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ cao nhất thế giới, vượt Trung Quốc và Ý

Ít nhất một bệnh viện ở New York đang cho 2 bệnh nhân dùng chung một máy thở. Bác sĩ Emile Bacha, trưởng khoa phẫu thuật tim mạch thuộc Trung tâm y khoa Irving Đại học Columbia ở thành phố New York cho hay các phòng điều hành đã được chuyển đổi thành phòng chăm sóc đặc biệt “với một máy thở phục vụ cho hai bệnh nhân”, theo CNN.

Chần chừ vì phí mua máy cao

Trong thông tin có liên quan, theo tờ New York Times, Nhà Trắng hôm 25.3 đã chuẩn bị công bố một liên doanh giữa General Motors và Ventec Life Systems, cho phép hai công ty sản xuất 80.000 máy thở cho bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, cuộc họp báo đã bị hủy bỏ.
Một số quan chức Mỹ tiết lộ Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) cần thêm thời gian để tính toán lại chi phí vì số tiền mua 80.000 máy thở lên đến hơn 1 tỉ USD. Trong đó có vài trăm triệu USD chi cho General Motors tái cấu trúc một nhà máy sản xuất phụ tùng xe hơi ở thành phố Kokomo (bang Indiana) để nhà máy này sản xuất máy thở dựa trên công nghệ của Ventec Life Systems.

[VIDEO] New York lo lắng giữa dịch Covid-19: "Cần 30.000 máy thở, chính phủ chỉ gửi 400"

Nhu cầu máy thở ở Mỹ tăng cao do số ca nhiễm COVID-19 ở nước này tăng nhanh. Tính đến nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ tăng lên gần 86.000, vượt qua cả Trung Quốc (81.780) và Ý (80.580), theo số liệu mới nhất từ Đại học John Hopkins. Trong đó có 1.296 ca tử vong và 753 ca hồi phục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.