Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thỏa hiệp với Mỹ liên quan S-400 ?

Văn Khoa
Văn Khoa
02/06/2021 05:45 GMT+7

Ankara sẵn sàng thỏa hiệp về một yếu tố trong quan ngại của Mỹ liên quan việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa Nga S-400 trước khi lãnh đạo hai nước dự kiến gặp nhau ở Bỉ vào giữa tháng 6

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm qua tuyên bố các chuyên gia quân sự Nga giám sát công nghệ của hệ thống tên lửa phòng không S-400 sẽ không ở lại Thổ Nhĩ Kỳ, theo Đài TRT. Trước đó, Washington nói rằng Ankara nên chấm dứt sự hiện diện của các chuyên gia quân sự Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ huấn luyện và lắp ráp S-400.
Phát ngôn trên của ông Cavusoglu cho thấy Ankara sẵn sàng thỏa hiệp về một yếu tố trong quan ngại của Mỹ liên quan việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400, trước khi lãnh đạo hai nước dự kiến gặp nhau ở Bỉ vào giữa tháng 6, theo Bloomberg. Tuy nhiên, ông Cavusoglu nhấn mạnh Ankara sẽ không đáp ứng yêu cầu lớn hơn của Washington là từ bỏ hệ thống tên lửa này để được dỡ bỏ các biện pháp cấm vận liên quan.

Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắn thử nghiệm hệ thống phòng không S-400 Nga?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.