Nhắc tới Vũ Hán, thủ tướng Anh kêu gọi lập hiệp ước toàn cầu chống đại dịch

16/02/2021 08:47 GMT+7

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 15.2 kêu gọi các thế lực toàn cầu hợp lực xây dựng hiệp ước chống đại dịch, nhằm đảm bảo sự minh bạch sau vụ bùng phát dịch Covid-19 khởi đầu từ Vũ Hán, Trung Quốc .

Thủ tướng Johnson cho hay ông sẵn sàng ký hiệp ước được xây dựng nhằm bảo đảm các quốc gia phải cam kết chia sẻ dữ liệu cần thiết để ngăn chặn đại dịch một lần nữa có thể xuất hiện trên bình diện toàn cầu, theo Reuters hôm 16.2.
Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Anh bày tỏ quan ngại về mức độ tiếp cận thông tin mà đoàn chuyên gia WHO được cho phép trong lúc tiến hành cuộc điều tra nhằm xác định nguồn gốc virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19.
Trước câu hỏi liệu ai phải chịu trách nhiệm về việc thiếu minh bạch liên quan đến nguồn gốc dịch Covid-19, ông Johnson trả lời:”Tôi cho rằng khá rõ ràng là đa số chứng cứ đều chỉ về hướng Vũ Hán”.
“Vì thế, chúng ta cần phải được xem xét hết mức có thể về chuyện gì đã xảy ra, những câu hỏi liên quan đến nguồn gốc từ động vật mà mọi người đang đặt ra. Tôi nghĩ chúng ta cần càng nhiều dữ liệu càng tốt”, thủ tướng Anh nhấn mạnh.
Trên vai trò chủ tịch luân phiên G7, ông Johnson muốn dẫn đầu nỗ lực của thế giới nhằm đối phó nguy cơ đại dịch, bao gồm khả năng xây dựng hệ thống cảnh báo sớm.
Tuy nhiên, tuyên bố hồi cuối tuần qua trước cuộc gọi của nhóm G7 lại không đi vào chi tiết về bất kỳ hiệp ước nào liên quan đến minh bạch.

Mỹ sẽ quay lại cùng G7 vực dậy kinh tế thế giới

Đại dịch Covid-19, lần đầu tiên xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019, đến nay đã giết chết 2,4 triệu người, đẩy thế giới vào giai đoạn suy thoái kinh tế nghiêm trọng và đảo lộn mọi thứ.
Ngoại trưởng Anh Dominic Raab hôm 14.2 lên tiếng chia sẻ quan ngại của Mỹ về mức độ mà đoàn chuyên gia WHO được tiếp cận trong lúc thực thi sứ mệnh tại Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.