Thủ tướng Thái Lan kiện họa sĩ biếm họa

04/05/2013 18:20 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra kiện một họa sĩ vẽ tranh biếm họa vì đã có những lời lẽ xúc phạm bà.

Thông qua luật sư của mình, đơn khiếu kiện của bà Yingluck đã được chuyển đến cảnh sát ở quận Dusit, Bangkok.

Họa sĩ tranh biếm họa Somchai Katanyutanan, 72 tuổi, được biết với cái tên Chai Ratchawat hiện đang làm việc cho tờ báo Thai Rath, một trong những tờ nhật báo hàng đầu ở Thái Lan.

Theo luật sư đại diện của Thủ tướng Yingluck, ông Somchai đã đưa lên trang Facebook cá nhân những câu nói nhục mạ người khác và được xem là vi phạm luật thông tin.

 
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra - Ảnh: Minh Quang

Ông Somchai viết: “Xin hiểu rằng mại dâm không phải là yêu nữ. Mại dâm là bán thân thể, còn yêu nữ thì bán quốc gia”.

Những dòng chữ này được viết trên một bức hình của bà Yingluck khi bà tham dự diễn đàn dân chủ ở Mông Cổ hồi đầu tuần và xuất hiện trên trang cá nhân của ông Somchai.

Nhiều người Thái đã chỉ trích bà Yingluck về những phát biểu của bà trong diễn đàn này.

Một nhóm nghị sĩ Thái Lan cũng bất bình về bài phát biểu của nữ thủ tướng và đã lên tiếng đòi bà Yingluck phải xin lỗi người dân.

Tuy nhiên, một nhóm người thuộc phe áo đỏ lại bênh vực bà Yingluck, cho rằng những phát biểu đó không có ý nói xấu đất nước, rằng bà chỉ nói thực trạng nền dân chủ ở Thái Lan.

Nhóm người này cũng có ý định sẽ nhờ luật sư để đưa họa sĩ biếm họa nói trên ra tòa vì xúc phạm thủ tướng.

Minh Quang (Văn phòng Bangkok)

>> Puea Thai bác tin bà Yingluck bị thay
>> Bà Yingluck vẫn được tín nhiệm
>> Hạ viện Thái Lan chất vấn bà Yingluck
>> Bà Yingluck phụ trách cả an ninh, quốc phòng
>> Bà Yingluck sau 1 năm trên ghế “nóng”
>> Thủ tướng Yingluck đi thăm Việt Nam
>> Bà Yingluck đến Campuchia cùng lúc với anh trai
>> Hạ viện Thái chuẩn thuận nữ Thủ tướng Yingluck
>> Bà Yingluck Shinawatra được bầu làm thủ tướng Thái Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.