Thượng nguồn đập Tam Hiệp hứng đợt lũ mới, ông Tập Cận Bình chỉ đạo ứng phó

Văn Khoa
Văn Khoa
18/07/2020 08:44 GMT+7

Thượng nguồn sông Dương Tử ( Trung Quốc ) hứng đợt lũ thứ 2 trong năm nay từ sáng 17.7, khiến lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp tăng lên nhanh chóng, theo Tân Hoa xã.

Vào lúc 10 giờ sáng 17.7, hồ chứa đập Tam Hiệp, chắn ngang sông Dương Tử đoạn chảy qua thị trấn Tam Đẩu Bình thuộc tỉnh Hồ Bắc, nhận lưu lượng nước tối đa 50.000 m3/giây và lưu lượng này được dự báo đạt đỉnh lên tới 55.000 m3/giây vào lúc 20 giờ cùng ngày (giờ địa phương).
Theo Mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc (CGTN), đỉnh lũ thứ 2 đã hình thành trên thượng nguồn sông Dương Tử (Trường Giang). Khi sông Dương Tử hứng đỉnh lũ đầu tiên vào chiều 2.7, đập Tam Hiệp đón nhận dòng nước với lưu lượng đạt đỉnh 53.000 m3/giây.

Trung Quốc lũ lụt nghiêm trọng, chuỗi cung ứng thiết bị bảo hộ cá nhân toàn cầu cũng ảnh hưởng

Tân Hoa xã dẫn lời giới chuyên gia từ Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy Lợi Trung Quốc dự báo lưu vực sông Dương Tử sẽ tiếp tục hứng đợt mưa to mới trong vài ngày tới. Cũng theo Tân Hoa xã, sau khi hứng đợt mưa to, thành phố Trùng Khánh ở thượng nguồn đập Tam Hiệp được dự báo đón đợt lũ nghiêm trọng nhất từ mùa lũ năm nay.
Trước tình trạng sông Dương Tử hứng đợt lũ thứ 2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 17.7 chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự gia tăng hợp tác và phối hợp ứng phó lũ trong lúc mưa to vẫn đang trút xuống ở trung và thượng nguồn sông Dương Tử và lũ nghiêm trọng có thể xuất hiện ở những khu vực khác, theo Tân Hoa xã.
Ông Tập yêu cầu các chính quyền địa phương và đảng viên chịu trách nhiệm ngăn ngừa thảm họa do lũ gây ra và thực hiện công tác cứu hộ. Đây là chỉ đạo phòng ngừa và kiểm soát thiên tai lần thứ 3 từ ông Tập trong vòng chưa đầy 3 tuần, theo CGTN. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.