Thuyền trưởng nói dịch Covid-19 lây lan mạnh trên tàu sân bay, Lầu Năm Góc không cho sơ tán thủy thủ

01/04/2020 11:32 GMT+7

Thuyền trưởng tàu sân bay USS Theodore Roosevelt thông báo với Lầu Năm Góc rằng bệnh dịch Covid-19 đang lây lan mất kiểm soát trên trên tàu và đề nghị được hỗ trợ lập tức để cách ly thủy thủ đoàn.

Thuyền trưởng Brett Crozier đã viết bức thư dài 4 trang, trình bày sự bất lực trong việc ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan trong số 4.000 thủy thủ trên tàu.
“Bệnh vẫn đang lây lan và tăng tốc” trên tàu sân bay “vốn bị giới hạn không gian”, ông nói.
Ông đề nghị cách ly gần như toàn bộ thành viên của USS Theodore Roosevelt trên bờ. Hiện hàng không mẫu hạm Mỹ đang đậu ở Guam.

[VIDEO] Thuyền trưởng tàu sân bay USS Theodore Roosevelt: 'Thủy thủ đâu cần phải bỏ mạng' vì Covid-19

Tuy nhiên, chia sẻ với CBS Evening News hôm 31.3, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper hôm 31.3 bác bỏ khả năng sơ tán tàu vào thời điểm này.
Bộ trưởng Esper khẳng định Lầu Năm Góc cung cấp mọi trang thiết bị y tế cần thiết cho tàu, và “hiện không có ca nào nghiêm trọng”. “Hải quân đang nỗ lực đảm bảo rằng chúng ta sẽ kiểm soát được virus (SARS-CoV-2)”, ông nhấn mạnh.
Trong khi đó, báo San Francisco Chronicle đưa tin số ca mắc Covid-19 trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã tăng hơn 100 vào sáng 31.3.
Đợt bùng phát dịch Covid-19 trên tàu sân bay phản ánh một xu hướng đang gia tăng khắp các lực lượng quân sự Mỹ.

[VIDEO] Tổng thống Trump: Mỹ đối mặt "2 tuần cực kỳ đau đớn" trong đại dịch Covid-19

Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, tổng số ca mắc Covid-19 tính đến sáng 31.3 là 673, tăng so với 104 trường hợp vào ngày trước đó. Hôm 30.3, Lầu Năm Góc cũng xác nhận ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 ở quân nhân nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.