Tỉ phú Bloomberg tuyên bố bán sản nghiệp tỉ đô nếu đắc cử tổng thống Mỹ

Khánh An
Khánh An
19/02/2020 11:33 GMT+7

Tỉ phú Michael Bloomberg sẽ “khác 180 độ so với Tổng thống Donald Trump” khi cam kết sẽ bán tập đoàn nếu đắc cử tổng thống Mỹ.

Đài CNN ngày 19.2 dẫn lời cố vấn chiến dịch tranh cử Tim O’Brien của ứng viên tổng thống Mỹ Michael Bloomberg cho hay tỉ phú này sẽ bán tập đoàn thông tin tài chính và truyền thông nếu đắc cử.
Tuyên bố được đưa ra giữa bối cảnh ông Bloomberg bị các ứng viên Dân chủ khác chỉ trích về cách ông sử dụng khối tài sản khổng lồ tạo dựng qua Bloomberg LP vào chiến dịch tranh cử quy mô của ông.
“Sẽ không có gì mập mờ về bất cứ vấn đề tài chính nào của ông ấy giữa dịch vụ công và lợi ích riêng tư. Chúng tôi sẽ khác 180 độ so với ông Donald Trump về vấn đề này vì ông ấy đang mâu thuẫn lợi ích tài chính”, theo ông O’Brien.

[VIDEO] Tỉ phú Mỹ Bloomberg sẽ chi hết tài sản để "hạ bệ" Tổng thống Trump

Thông tin cố vấn này đưa ra phản ánh tuyên bố mà ông Bloomberg từng đưa ra vào năm 2018 khi được hỏi về việc ông sẽ làm gì với tập đoàn nếu tranh cử và đắc cử tổng thống. Bên cạnh đó, ông O’Brien còn cho biết tỉ phú Bloomberg sẽ công khai thu nhập nếu đắc cử, trái với Tổng thống Trump.
Tỉ phú Bloomberg, cựu thị trưởng thành phố New York, đang tập trung vào chiến dịch vận động tranh cử. Ông sẽ tranh luận với các ứng viên Dân chủ khác tại Las Vegas vào ngày 19.2 (giờ địa phương).
Business Insider dẫn thông tin rò rỉ cho thấy Bloomberg LP có lợi nhuận đạt 10 tỉ USD trong năm 2018. Vào tháng 3.2018, tạp chí Forbes ước tính giá trị của Bloomberg LP đạt 54 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.