Tòa án Myanmar xét xử bà Aung San Suu Kyi

Khánh An
Khánh An
15/06/2021 06:23 GMT+7

Hãng Reuters hôm qua đưa tin tòa án thuộc chính quyền quân sự Myanmar mở phiên tòa xét xử bà Aung San Suu Kyi , Cố vấn nhà nước của chính quyền dân sự Myanmar trước chính biến ngày 1.2.

Bà bị truy tố về các hành vi vi phạm quy định phòng chống Covid-19 khi vận động tranh cử, sở hữu trái phép bộ đàm, vi phạm đạo luật bí mật nhà nước, nhận hối lộ 11,4 kg vàng và 600.000 USD.
Các luật sư biện hộ bác bỏ tất cả các cáo buộc, đồng thời lo ngại bà sẽ bị cấm ứng cử trong tương lai nếu bị kết án. Dự kiến phiên tòa sẽ tiếp tục vào thứ hai và thứ ba hằng tuần cho đến cuối tháng 7.
Trong một diễn biến khác, tổng biên tập người Mỹ của Công ty truyền thông Kamayut Media (Myanmar) Nathan Maung đã được thả sau khi bị bắt hồi tháng 3, và dự định rời Myanmar vào ngày 15.6.

Nhóm vũ trang Myanmar bị tố sát hại nhiều công nhân xây dựng, đào tạo "khủng bố"


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.