Tổng tài sản của các tỉ phú khắp thế giới tăng gần 4.000 tỉ USD

03/04/2021 22:14 GMT+7

Báo cáo mới công bố của Viện Nghiên cứu Chính sách (IPS, Mỹ) cho thấy tổng tài sản của các tỉ phú khắp thế giới đã tăng thêm gần 4.000 tỉ USD trong giai đoạn từ ngày 18.3.2020 - 18.3.2021.

Đó là mức tăng 54% đối với 2.365 tỉ phú trên thế giới, nâng tổng tài sản của họ lên tới 12.390 tỉ USD, trang Business Insider dẫn lại báo cáo của IPS ngày 3.4 cho biết.
Riêng 20 tỉ phú giàu nhất thế giới kiếm thêm 742 tỉ USD trong đại dịch Covid-19, tức tổng tài sản tăng 68%, theo IPS.

2.000 tỉ phú thế giới giàu hơn một nửa nhân loại

Hồi tháng 1, tổ chức chống nghèo đói và bất công Oxfam cho biết tính đến hết ngày 31.12.2020, tổng tài sản của các tỉ phú trên thế giới đã tăng thêm 3.900 tỉ USD trong đại dịch Covid-19.
Báo cáo của Oxfam lưu ý số tiền 3.900 tỉ USD này có thể đủ để mua vắc xin Covid-19 cho toàn thế giới và giúp đảm bảo không có bất kỳ ai trên toàn cầu rơi vào cảnh nghèo đói.

Trong đại dịch, tổng tài sản của các tỉ phú khắp thế giới tăng thêm 4 nghìn tỉ USD và số tiền này đủ để mua vắc xin Covid-19 cho toàn thế giới

Reuters

Oxfam cho biết tổng tài sản của các tỉ phủ gia tăng trong khi khoảng 500 triệu người trên thế giới rơi vào cảnh nghèo đói hồi năm 2020.
Theo Oxfam, một trong những giải pháp khả thi để tạo ra một "thế giới tốt đẹp hơn" là tăng thuế tài sản đối với những người giàu có và các tỉ phú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.