Tổng thống Mỹ không dự Thượng đỉnh Đông Á vì lịch trình

27/10/2017 07:56 GMT+7

Đài GMA News ngày 26.10 dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim cho biết quyết định không tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ là do “vấn đề lịch trình”.

 “Vì nhiều lý do rất quan trọng, ngài ấy (Tổng thống Trump) cần phải trở về Washington vào ngày 14.11 và đây là lý do ngài ấy không thể có mặt tại EAS”, ông Kim nhấn mạnh.
Vị đại sứ cũng bác bỏ thông tin cho rằng quyết định vắng mặt tại EAS của Tổng thống Trump là do lãnh đạo Mỹ không quan tâm nhiều đến khu vực Đông Nam Á. “Chỉ đơn thuần là do sắp xếp lại lịch trình. Tôi không nghĩ rằng việc ngài tổng thống không dự EAS là chỉ dấu cho thấy cam kết của chúng tôi đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương suy yếu đi”, ông Kim nói.
Theo ông Kim, Tổng thống Trump sẽ cử một quan chức cấp cao trong chính phủ đến dự EAS tại Philippines vào ngày 14.11.
Đây là hội nghị quy tụ đại diện của 10 quốc gia Đông Nam Á và 8 đối tác đối thoại gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, New Zealand, Nga và Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.