Tổng thống Trump chỉ đạo chuẩn bị tăng thuế lên 300 tỉ USD hàng Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
11/05/2019 09:57 GMT+7

Tổng thống Donald Trump ngày 10.5 ra lệnh Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer bắt đầu quá trình nâng thuế lên tất cả hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc, sau khi tăng thuế lên 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc.

Reuters hôm nay 11.5 dẫn thông cáo từ ông Lighthizer cho hay tổng trị giá của các mặt hàng sẽ bị áp mức thuế mới là khoảng 300 tỉ USD. Cũng theo thông cáo, chi tiết về quá trình tăng thuế và thời gian lấy ý kiến về mức thuế mới sẽ được công bố trên Công báo liên bang. Thông tin cụ thể sẽ được đăng trên website của Đại diện thương mại Mỹ vào ngày 13.5.
Trước đó vài giờ, Mỹ chính thức tăng mức thuế từ 10% lên 25% lên 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc. Kể từ khi xung đột thương mại song phương bùng phát hồi tháng 7.2018, Washington áp thuế lên tổng cộng 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc trong khi Bắc Kinh đánh thuế đáp trả lên 110 tỉ USD hàng hóa Mỹ.
[VIDEO] Phó thủ tướng Trung Quốc nhắn nhủ Mỹ: Tăng thuế không giải quyết được gì
Trước đó, Tổng thống Trump ra lệnh tăng thuế lên mức 25%, cáo buộc Trung Quốc “phá vỡ thỏa thuận” bằng cách rút lại hầu hết các điều khoản trong dự thảo thỏa thuận sau nhiều tháng đàm phán. Tổng thống Trump còn cảnh báo Trung Quốc “sẽ phải trả giá”.
Đáp lại, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố nước này “rất lấy làm tiếc” về việc Mỹ tăng thuế lên 25% và “sẽ có biện pháp đáp trả”, nhưng không cung cấp chi tiết. Bắc Kinh chưa có phản ứng về lệnh xúc tiến áp thuế mới nói trên của Tổng thống Trump.
Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (trái) gặp Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer tại Washington D.C ngày 10.5 Reuters
Trong khi đó, Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc nói với giới phóng viên Trung Quốc ở Mỹ rằng cuộc đàm phán song phương ở Washington D.C từ ngày 9-10.5 diễn ra “tương đối tốt”, mang tính “chân thật” và “xây dựng”, theo Reuters.
Ông Lưu còn nói rằng hai bên nhất trí tổ chức thêm các cuộc đàm phán về thương mại ở Bắc Kinh, khẳng định: “Đàm phán không đổ vỡ… Nhìn về phía trước, chúng tôi vẫn lạc quan thận trọng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.