Tổng thống Trump hủy đàm phán thương mại với Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
19/08/2020 10:37 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay chính ông đã chỉ đạo hủy cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc vào tuần trước.

Hãng Bloomberg ngày 19.8 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông chỉ đạo hủy cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc vào tuần trước, đồng thời chỉ trích việc Trung Quốc xử lý dịch Covid-19 là “không thể tưởng”.
“Tôi đã hủy đối thoại với Trung Quốc. Tôi không muốn đối thoại với Trung Quốc vào lúc này”, ông cho hay khi phát biểu tại thành phố Yuma, bang Arizona.
Chủ nhân Nhà Trắng từng nhiều lần phê phán Trung Quốc, đặc biệt là liên quan đến virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19 mà ông còn gọi là “virus Trung Quốc”.

Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục đàm phán thương mại với Trung Quốc

“Những gì Trung Quốc gây ra cho thế giới là không thể tưởng”, ông nhấn mạnh.
Đối thoại thương mại song phương dự định sẽ nhìn lại 6 tháng áp dụng thỏa thuận giai đoạn 1. Dự kiến Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ họp trực tuyến với Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nhưng chưa biết khi nào cuộc họp sẽ diễn ra.
Cuộc họp chưa bao giờ được phía Mỹ hay Trung Quốc thông báo chính thức, nhưng tờ South China Morning Post đã đưa tin cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 15.8. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho hay thông tin về đối thoại cấp cao sẽ được đưa ra “theo lộ trình”.
Liên quan khả năng Mỹ rút khỏi thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, Tổng thống Trump chỉ nói rằng “chúng ta hãy chờ xem điều gì xảy ra”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.